Nga và Belarus quyết định thành lập liên minh quân sự chung

ANTĐ - Ngày 21-10, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố, nước này và Belarus đã quyết định thành lập một liên minh quân sự chung nhằm tăng cường khả năng phòng thủ chống lại các mối đe dọa chung.

“Một kế hoạch hành động chung từ năm 2016 đến năm 2018 đã được phê chuẩn, nhằm thành lập một tổ chức quân sự của Nhà nước liên minh Nga và Belarus, thiết lập một cơ chế đáng tin cậy đối với sự phòng thủ của liên minh”, Bộ trưởng Shoigu cho biết tại một cuộc họp giữa các quan chức quan sự cấp cao hai nước.

Bộ trưởng quốc phòng Nga còn cho rằng, những kinh nghiệm đạt được trong các cuộc diễn tập quân sự chung mang tên “Lá chắn Liên minh 2015” trong năm nay sẽ được sử dụng trong việc chuẩn bị cho các cuộc diễn tập quân sự “West 2017”, dự kiến sẽ được tổ chức tại cả hai nước vào năm 2017.

Nga đã triển khai các hệ thống phòng không S-300 tại Belarus

Cuộc diễn tập “Lá chắn Liên minh 2015”, được tổ chức hồi tháng 9-2015 ở Nga, đã tập trung vào việc điều phối các nỗ lực nhằm đập tan các cuộc nổi dậy vũ trang và có sự tham gia của khoảng 8.000 binh lính Nga và 1.000 binh lính Belarus.

Hiện tại, Nga đang triển khai các máy bay chiến đấu, trực thăng và các hệ thống phòng không tại một số căn cứ quân sự ở Belarus nhằm tăng cường phòng thủ cho quốc gia này và đang có kế hoạch xây dựng thêm một căn cứ không quân nữa.

Việc xây dựng các căn cứ không quân ở Belarus là một bộ phận cấu thành quan trọng của một mạng lưới phòng không khu vực tích hợp, theo thỏa thuận được hai nước ký kết vào tháng 2-2009.

Hệ thống này được cấu thành từ một lực lượng mạnh, bao gồm 5 đơn vị không quân, 10 đơn vị phòng không, 5 đơn vị dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật và một đơn vị tác chiến điện tử, với các chiến đấu cơ và các hệ thống phòng không rất mạnh do Nga đưa sang.

Nhà nước Liên minh Nga-Belarus là một liên minh chính trị và kinh tế được thành lập năm 1997 với mục tiêu đem lại sự liên kết và hợp nhất lớn hơn về chính trị, kinh tế và xã hội giữa hai nước.