Nga tuyên bố sẽ bàn giao tên lửa S-400 đúng thời hạn cho Ấn Độ

ANTD.VN - Ấn Độ sẽ nhận được các hệ thống phòng không S-400 trong khung thời gian đã thỏa thuận theo hợp đồng với Nga, không chậm trễ, Thứ trưởng Ngoại giao Nga, ông Serge Ryabkov cho biết ngày 9-1-2019.

Hệ thống phòng không S-400 Triumf tiên tiến của Nga

“Các cam kết của chúng tôi theo hợp đồng sẽ được thực hiện. Ấn Độ sẽ nhận được các hệ thống phòng không đúng thời hạn, vào ngày đã thỏa thuận và không có bất kỳ sự chậm trễ nào. Do đó, an ninh quốc gia của đất nước các bạn sẽ được tăng cường”, ông Ryabkov nói với các phóng viên.

Vào tháng 10-2018, Matxcơva và New Delhi đã ký kết hợp đồng chuyển giao các hệ thống tên lửa S-400 của Nga cho Ấn Độ trị giá hơn 5 tỷ USD. Thỏa thuận được ký kết trong chuyến thăm hai ngày của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Ấn Độ.

S-400 Triumf là hệ thống tên lửa phòng không di động thế hệ mới, có khả năng phá hủy các mục tiêu trên không ở phạm vi lên đến 400 km (gần 250 dặm).