Nga, Trung Quốc sắp "nẫng" của Ukraine hợp đồng bán xe tăng cho Thái Lan

ANTĐ - Theo tạp chí The Diplomat, việc Ukraine chậm bàn giao các xe tăng T-84 Oplot có thể  khiến Thái Lan cân nhắc việc mua xe tăng của Nga hoặc Trung Quốc thay thế.

Năm 2011, Thái Lan đặt hàng 49 chiếc xe tăng T-84 và các phụ kiện liên quan với giá 240 triệu USD từ công ty Ukrspetsexport của Ukraine. Tuy nhiên, cho đến cuối năm 2015, chỉ có 10 chiếc xe tăng được biên chế vào quân đội hoàng gia Thái Lan và gây ra nhiều quan ngại cho giới lãnh đạo quân sự nước này.
Nga, Trung Quốc sắp "nẫng" của Ukraine hợp đồng bán xe tăng cho Thái Lan ảnh 1Xe tăng T-90 của Nga

Mặc dù đại diện của Ukrspetsexport cho biết, 5 chiếc xe tăng khác sẽ được bàn giao vào đầu năm 2016, tuy nhiên, các nguồn tin từ Bangkok cho biết, Thái Lan hoàn toàn có thể huỷ bỏ thoả thuận này do theo kế hoạch Ukraine phải bàn giao 20 chiếc xe tăng cho Thái Lan từ năm 2015.

“Dấu hiệu của việc từ bỏ thoả thuận với Ukraine là Thái Lan đã thành lập một uỷ ban đặc biệt nhằm đánh giá các thiết bị thay thế cho xe tăng chủ lực T-84. Dựa vào những thông tin có được từ Bangkok, uỷ ban trên đã thu hẹp lựa chọn xuống còn 2 mẫu xe tăng thay thế là T-90 của Nga hoặc VT-4/MBT-3,000 của Trung Quốc. Cả 2 loại xe tăng này đều được phát triển dựa theo mẫu T-72 do Liên-xô chế tạo với pháo nòng trơn 125mm là vũ khí chính. Xe tăng T-84 của Ukraine hiện là biến thể của dònhg T-80 Liên-xô  và cũng sử dụng pháo nòng trơn 125mm”, tờ Diplomat cho hay.

Từ năm 1992 đến 2013, Nga đã bán được tổng cộng 1.297 xe tăng, trong khi Trung Quốc là 461 chiếc. Với sự cạnh tranh từ Nga và Trung Quốc, Ukraine vừa tuyên bố vào tháng 12-2015 rằng, họ sẽ nâng khả năng sản xuất lên 120 chiếc xe tăng T-84/năm kể từ đầu năm 2016.