Nga, Trung Quốc rầm rộ thử vũ khí siêu thanh, Mỹ lo "sốt vó"

ANTĐ - Theo nguồn tin từ Lầu Năm Góc, Trung Quốc vừa thử nghiệm thành công vũ khí siêu thanh có khả năng mang đầu đạn hạt nhân vào tuần trước.

Trang Washington Free Beacon dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, tên lửa siêu thanh DF-ZF đã được phóng thử vào hôm 22-4 tại bãi thử nghiệm Chu Hải, miền trung Trung Quốc.     

Tên lửa này được phát hiện bởi vệ tinh Mỹ khi đang bay ở tốc độ vài nghìn km/h dọc theo bầu khí quyển hướng về phía miền tây đất nước.

Hình minh họa vũ khí siêu thanh

Theo Washington Free Beacon, tình báo Mỹ e sợ Bắc Kinh sẽ sử dụng tên lửa DF-ZF, với vận tốc có thể đạt tới 11.000 km/h, để tấn công hạt nhân vào các cơ sở của Mỹ và đồng minh. Các lần thử nghiệm trước đó của DF-ZF được cho là đều có kết quả thành công.

Nguyên lí hoạt động của loại vũ khí này là nó sẽ được đưa lên bầu khí quyển nhờ tên lửa đạn đạo thông thường, sau đó tách ra vào lao tới mục tiêu với vận tốc nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh.

Đại diện Bộ Quốc phòng Mỹ, ông Bill Urban từ chối đưa ra bình luận về thông tin trên tuy nhiên khẳng định rằng, quân đội Mỹ luôn theo dõi mọi hoạt động hiện đại hóa lực lượng vũ trang của Trung Quốc một cách cẩn thận.

Chủ tịch tiểu ban hải lực, thuộc Ủy ban Quốc phòng hạ viện Mỹ, ông Randy Forbes, cho biết, ông vô cùng quan ngại trước những cuộc thử nghiệm của Trung Quốc.

Vào hôm 19-4 vừa qua, Lực lượng tên lửa chiến lược Nga cũng đã phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa, nhằm thử nghiệm đầu đạn siêu thanh mới phát triển ở vùng Orenburg.

Vào giữa tháng 4-2016, giám đốc Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ (MDA), James Syring, đã lên tiếng quan ngại rằng, có 2 quốc gia trên thế giới đang tạo ra mối đe dọa về tên lửa siêu thanh với Mỹ nhưng không nói rõ đây là 2 nước nào. MDA hiện không có ngân sách trong việc phát triển biện pháp ngăn chặn vũ khí siêu thanh nhưng đã đề nghị nghiên cứu vũ khí laze để phục vụ nhiệm vụ này.