Nga trọng dụng tàu ngầm Dmitry Donskoi để thử tên lửa Bulava

ANTĐ -Tàu ngầm năng lượng hạt nhân Dmitry Donskoy sẽ tiếp tục hoạt động trong biên chế quân đội Nga đến năm 2020 và tham gia thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa nâng cấp Bulava-M. 

“Việc loại khỏi biên chế tàu ngầm Dmitry Donskoy sẽ không được thảo luận cho đến cuối năm 2019. Nó vẫn sẽ là một phần của hải quân và sử dụng cho việc thử nghiệm phiên bản mới của tên lửa đạn đạo Bulava, được thiết kế bởi Học viện Công nghệ nhiệt Moscow”, một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga nói với hãng tin Tass.

 Dmitry Donskoi là chiếc tàu ngầm lớp Akula duy nhất còn phục vụ trong hải quân Nga

Bulava là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm thế hệ mới của Nga, được thiết kế cho các tàu ngầm lớp Borei. Trước đây, đã có thông tin cho biết, Dmitry Donskoi sẽ được sử dụng để thử nghiệm tên lửa và nhiều công nghệ khác cho tới năm 2017.

Đây là chiếc tàu ngầm duy nhất của Akula thuộc Dự án 941 vẫn còn được duy trì phục vụ trong hải quân Nga. Tàu ngầm này được hạ thủy vào năm 1976 ở nhà máy Sevmashpredpriyatie, nhận nhiệm vụ ở hạm đội biển Bắc của Nga và mang tên lửa Dmitry Donskoi vào ngày 7-10-2002. Con tàu này dài tới 172m, lượng giãn nước 48.000 tấn, có khả năng mang theo thủy thủ đoàn 160 người. Những điều này khiến Dmitri Donskoi trở thành một những chiếc tàu ngầm lớn nhất giới.

Từ năm 2003 – 2010, nó đã thực hiện tổng cộng 14 lần phóng thử tên lửa đạn đạo Bulava, trong đó một nửa là thành công. Dmitry Donskoi chỉ có một ống phóng tên lửa Bulava duy nhất thay vì 16 ống phóng như các tàu Borei.