Nga trở thành nước sản xuất vũ khí lớn thứ 2 thế giới, sau Mỹ

ANTD.VN - Theo Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), doanh số của các công ty Nga chiếm 9,5% tổng doanh số của Top 100 công ty sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới, điều này khiến Nga trở thành nước sản xuất vũ khí lớn thứ 2 thế giới sau Mỹ.

“Các công ty Nga chiếm 9,5% doanh thu của Top 100 công ty sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới trong năm 2017. Nga đã trở thành nước sản xuất vũ khí lớn thứ 2 thế giới thay thế Anh, quốc gia đã giữ vị trí này từ năm 2002. Doanh thu của các công ty quốc phòng Nga cũng tăng 8,5% trong năm 2017, lên mức 37,3 tỉ USD”, SIPRI đưa ra báo cáo thống kê cho hay.

Theo dữ liệu của SIPRI, các công ty sản xuất vũ khí Mỹ vẫn đang chiếm 57% tổng doanh thu của 100 công ty quốc phòng lớn nhất thế giới trong năm 2017.

Doanh số bán vũ khí của Nga tăng mạnh từ năm 2011

Nhà nghiên cứu Siemon Wezeman của SIPRI nhận định rằng, sự tăng trưởng doanh số của các công ty quốc phòng Nga bắt đầu từ năm 2011, đi cùng với sự tăng cường hiện đại hóa lực lượng vũ trang của nước này.

100 công ty quốc phòng lớn nhất thế giới có doanh số bán vũ khí tăng 2,5% trong năm 2017, đạt 398,2 tỉ USD.

Theo SIPRI, Anh vẫn là nước đứng đầu châu Âu về sản xuất thiết bị quân sự trong năm 2017 với tổng doanh số 35,7 tỉ USD.

SIPRI, được thành lập từ năm 1966, là cơ quan nghiên cứu độc lập tập trung vào các vấn đề như xung đột, vũ trang và kiểm soát vũ khí.