Nga trình làng phiên bản mới của súng trường tấn công AK-12

ANTD.VN - Tại diễn đàn quân sự Army 2016 đang diễn ra ở ngoại ô Moscow, hãng sản xuất vũ khí Kalashnikov đã chính thức trình làng phiên bản mới của súng trường tấn công AK-12, được phát triển dựa trên nguyên mẫu của AK-400.

So với phiên bản AK-12 cũ, thiết kế của AK-12 mới lại mang nhiều nét truyền thống hơn. Đây là mẫu súng trường hoàn toàn tự động và giải quyết được vấn đề về chi phí do nó rẻ hơn phiên bản cũ. Nó vẫn chứa những cải tiến của AK-12 cũ, đồng thời cải thiện được nhiều về sức mạnh và khả năng giảm tiếng ồn.

AK-12 mới giống với AK-74 hơn là thế hệ cũ

AK-12 mới có thiết kế giống với mẫu AK-74 hơn là phiên bản cũ, tuy nhiên chắc chắn nó không phải chỉ là một phiên bản nâng cấp của AK-74. Những cải tiến có thể được kể đến ở khu vực hộp khóa nòng và ốp lót tay được làm chắc chắn hơn. AK-12 mới sẽ có khả năng vận hành tốt hơn AK-74, ít nhất như những gì mà Bộ Quốc phòng Nga mong muốn. Sau khi ra mắt AK-12 dùng đạn 5.45x39mm, nhiều khả năng Kalashnikov cũng sẽ trình làng cả AK-15 với thiết kế tương tự nhưng dùng đạn 7.62x39mm.

AK-12 mới hiện đang được dùng thử bởi lính Nga và nó sẽ cạnh tranh với súng trường Degtyarov A545 để làm trang bị tiêu chuẩn cho bộ quân phục người lính tương lai Ratnik.