Nga triển khai vũ khí mới đáp trả hoạt động của NATO gần biên giới

ANTĐ - NATO đang tiếp tục mở rộng các hoạt động quân sự dọc biên giới với Nga. Tuy nhiên, Nga cũng đang đáp trả mọi bước đi của liên minh quân sự này bằng việc triển khai các vũ khí phòng thủ tới các khu vực biên giới.

Theo một bài báo trên trang website phân tích ngoại giao Voltaire Network, trong thực tế, Washington sẽ không tấn công Nga. Việc xây dựng quân sự của họ chỉ nhằm khiêu khích Moscow, để thanh minh cho việc mở rộng của NATO tại Trung Âu.

Trong khi NATO tăng cường các hoạt động quân sự gần biên giới Nga, Moscow đã tuyên bố sẽ thiết lập 2 đơn vị mới tại Quân khu phương Tây (ở Smolensk và Voronezh), cũng như một sự đoàn mới ở Quân khu phương Nam (Rostov-on-Don).

Đồng thời, dọc biên giới với Phần Lan, Ba Lan và các quốc gia Baltic, Nga hiện đang triển khai các mạng lưới chống xâm nhập Sova. Mạng lưới này cho phép giám sát và theo dõi nhiều mục tiêu đang di chuyển và quỹ đạo bay của chúng.

Xe Giám sát Chiến đấu Sova 

Xe Giám sát Chiến đấu (SBRM) Sova được phát triển trên khung gầm của xe chiến đấu GAZ-233036 Tigr và do một nhóm binh lính vận hành.

SBRM Sova được trang bị 50-80 cảm ứng từ trường, địa chấn và âm thanh. Các cảm ứng này có thể được tích hợp vào một mạng lưới tại những khu vực đã định và được điều khiển từ xa. Mỗi cảm ứng được thiết kế để nhận dạng tần số của một số giao động âm thanh, trong đó có những âm thanh do trực thăng, máy bay và xe bọc thép phát ra.

Các cảm ứng trang bị trên SBRM Sova còn có thể phát hiện một mục tiêu ở khoảng cách lên đến 15km, với độ chính xác tối đa là 2 độ. Chúng còn chỉ thị đường đi của một mục tiêu đang di chuyển.

Xe chiến đấu Sova được trang bị một anten rút, có tầm tác chiến 40km, và một hệ thống điện quang 8 kênh bao gồm các camera, thiết bị tạo ảnh nhiệt và máy dò tầm la-de.

Ngoài ra, kíp chiến đấu trên xe còn vận hành 2 chiếc máy bay không người lái mini, có thời gian bay 60 phút.

SBRM Sova được thiết kế và chế tạo bởi công ty quốc phòng Almaz-Antey có trụ sở tại thành phố Tula. Nó đã trải qua các cuộc thử nghiệm trong các năm 2013-2015. Trong cuộc chiến tại Syria, xe Sova đã được triển khai tại căn cứ không quân Hmeymim, thuộc một phần của hệ thống phòng thủ tại đây.