Nga triển khai thường trực nhóm tàu hải quân tới Đông Địa Trung Hải

ANTD.VN -Ngày 27/12, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, tướng Valery Gerasimov đã công bố kế hoạch triển khai thường trực nhóm tàu của hải quân nước này tới phần phía đông của Biển Địa Trung Hải, sau khi kết thúc chiến dịch quân sự ở Syria. 

Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, tướng Valery Gerasimov

Tướng Gerasimov nêu rõ: "Nga sẽ không rút quân về. Đội tàu của chúng tôi hiện đang hoạt động ở Địa Trung Hải và sẽ duy trì thường xuyên ở đây". Ông Gerasimov cũng cho biết, khoảng 60-70 máy bay không người lái của Nga đang thực hiện các chuyến bay trinh sát hàng ngày tại Syria. 

Tuần dương hạm Pyotr velikiy trên Địa Trung Hải trong lễ mừng chiến thắng cuộc chiến chống IS ở Syria 

Trước đó trong năm, người phát ngôn Hạm đội Biển Đen của Nga, Đại tá Vyacheslav Trukhachev thông báo rằng, lực lượng đặc nhiệm về Địa Trung Hải của Hải quân Nga đã tăng lên 15 tàu chiến.