Nga triển khai thêm hai chiếc Su-34 tới Syria, tăng "hỏa lực" diệt khủng bố

ANTD.VN - Hai chiếc máy bay tiêm kích Su-34 thuộc Lực lượng Không quân vũ trụ Nga và một chiếc chở khách Tu-154M đã tới căn cứ quân sự Hmeimim ở phía Tây Syria.

Máy bay tiêm kích Su-34 

Tất cả ba máy bay trên đã bay liên tục từ Nga tới Syria vào chiều 29-3, trong đó hai chiếc máy bay tiêm kích Su-34 làm nhiệm vụ hộ tống chiếc Tu-154M.

Việc triển khai thêm hai chiếc máy bay tiêm kích Su-34 tới căn cứ Hmeimim giúp nâng tổng số chiến đấu cơ này của Nga tại Syria lên 8 chiếc.  

Su-34 là loại máy bay tiêm kích ném bom và tấn công tiên tiến của Nga. Nó có tải trọng vũ khí lớn, buồng lái được bọc giáp vững chắc, có thể tiến hành tiếp dầu trên không và có tầm bay rất xa.

Vì vậy, mặc dù chỉ triển khai thêm hai chiếc Su-34, nhưng nó cũng giúp tăng thêm đáng kể năng lực tấn công của Nga tại Syria.