Nga triển khai tên lửa S-400 tới bán đảo Kamchatka

ANTĐ - Ngày 28-7, phát ngôn viên Hạm đội Thái Bình Dương của Nga cho biết, nước này đã triển khai các hệ thống tên lửa phòng không thế hệ mới S-400 tới bán đảo Kamchatka thuộc vùng Viễn Đông, trên Thái Bình Dương. 

Các hệ thống tên lửa này đã được đưa vào các vị trí chiến đấu gần các thành phố Petropavlovsk-Kamchatsky, Yelizovo và Vilyuchinsk, nơi đặt các căn cứ hải quân, không quân và tàu ngầm của của Hạm đội Thái Bình Dương.

Theo phát ngôn viên Roman Martov, các binh lính thuộc trung đoàn tên lửa phòng không này cũng đã sẵn sàng chuẩn bị đảm nhiệm nhiệm vụ chiến đấu sau khi hoàn thành đợt diễn tập huấn luyện với hệ thống tên lửa S-400.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga
"Sự kiện này được thực hiện sau các cuộc diễn tập của các binh lính trên tại trung tâm huấn luyện phòng không và không quân Gatchina. Hơn 200 binh lính thuộc trung đoàn đã được huấn luyện lại, sau đó các hệ thống chiến đấu này đã được ngành công nghiệp bàn giao", Đại tá Martov nói.

Ông cho biết thêm rằng, toàn bộ các hệ thống tên lửa phòng không S-400 của trung đoàn đã trải qua cuộc diễn tập bắn đạn thật thành công đầu tiên tại thao trường quốc gia Kapustin Yar và đã được vận chuyển bằng đường sắt và đường thủy tới Kamchatka.

Lô tên lửa S-400 đầu tiên đã được đưa đến Kamchatka hồi tháng 2 và đến tháng 6 vừa qua, quân đội Nga thông báo đã hoàn thành bàn giao các tổ hợp tên lửa phòng không này.

Trong khi đó, một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết trung đoàn tên lửa phòng không S-400 tại bán đảo Kamchatka sẽ bao gồm 3 tiểu đoàn phòng không.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 có khả năng phá hủy bất kỳ mục tiêu trên không nào trong khoảng cách lên tới 400 km và ở cao độ lên tới 30 km, đồng thời tạo ra khả năng phòng thủ có chiều sâu.