- Không quân Mỹ sẽ nhận 28 tỉ USD để nâng cấp khả năng hạt nhân
- Thái Lan có thể mua thêm trực thăng Mi-17V5 của Nga
- Tên lửa Brimstone của Anh chưa bắn trúng tên khủng bố nào ở Syria
Các máy bay này đã được chuyển đến một sân bay quân sự ở thủ đô Yerevan của Armenia và sẽ sớm bay tới căn cứ Erebuni để gia nhập lực lượng của Nga tại đây.
“Các kĩ sư quân sự sẽ sớm lắp ráp các chiến đấu cơ thế hệ 4+ và trực thăng Mi-8MT để đưa chúng vào phục vụ. Các phi công sẽ bắt đầu bay tập với MiG-29 vào giữa tháng 3”, Bộ Quốc phòng Nga cho hay.
Chiến đấu cơ MiG-29
4 trong các chiến đấu cơ mới này là MiG-29 phiên bản thường, mới được đại tu, và một chiếc khác là phiên bản nâng cấp MiG-29S, với trọng tải được tăng lên gấp đôi (từ 2 thành 4 tấn) cùng một vài cải thiện khác. Các máy bay mới sẽ củng cố cho phi đội bao gồm 18 chiếc MiG-29 và 7 trực thăng tấn công Mi-24P đang đặt ở căn cứ Erebuni.
Sự củng cố quân sự này diễn ra sau khi quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trở nên căng thẳng vì việc Ankara bắn rơi máy bay Su-24 của Nga. Căn cứ Erebuni nằm ở phía nam Yerevan và chỉ cách biên giới Thổ Nhĩ Kì khoảng 20km.
Theo thoả thuận liên chính phủ, quân đội Nga sẽ ở lại Armenia đến năm 2044. Số lượng binh lính Nga tại Erebuni và căn cứ số 102 tại Gyumri (cũng thuộc Armenia) được cho là vào khoảng từ 4.000 đến 5.000 người.