Nga triển khai máy bay chiến đấu tới đảo tranh chấp với Nhật?

ANTD.VN - Theo 1 hãng truyền thông Nga, lực lượng không quân nước này đã triển khai thử nghiệm các máy bay phản lực chiến đấu tới 1 trong 4 đảo mà Nga kiểm soát còn Nhật Bản tuyên bố chủ quyền.

Bức ảnh chụp ít nhất 3 máy bay Su-35 đang đỗ tại sân bay Yassniy

Hãng truyền thông Sakhalin Info đưa tin, các máy bay này đã được triển khai tới sân bay Yasniy trên đảo Etorofu.

Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận chính thức, nhưng tin tức của hãng này cho biết đây là bước đầu tiến tới triển khai toàn diện.

Đài truyền hình NHK của Nhật Bản đã thu thập được 1 bức ảnh, trong đó có ít nhất 3 máy bay Su-35 đang đỗ.

Sân bay Yasniy mở cửa 4 năm trước dưới hình thức sân bay dân dụng. Tuy nhiên, vào tháng 1 năm nay, Chính phủ Nga quyết định cho phép cả máy bay quân sự và máy bay dân dụng sử dụng cơ sở này. Hồi tháng 3, một số máy bay chiến đấu của Nga đã hạ cánh xuống đây trong khi đang diễn tập.

Việc triển khai máy bay phản lực chiến đấu tới sân bay trên được coi là một phần trong nỗ lực của Nga nhằm tăng cường sức mạnh quân sự trên 4 đảo này.

Nga coi các đảo này và 1 quần đảo khác gần đó là các căn cứ chiến lược quân sự hướng ra Thái Bình Dương.