Nga triển khai lực lượng đặc nhiệm tới miền Đông Syria

ANTD.VN - Quân đội Nga đã triển khai lính đặc nhiệm tới miền Đông Syria để hỗ trợ cho binh sĩ quân đội Syria tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn chống lại phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sau một loạt các cuộc tấn công do nhóm khủng bố này thực hiện.

Lính đặc nhiệm Nga tại Syria

Theo một nguồn tin quân sự, chiến dịch bắt đầu bằng cuộc tấn công các căn cứ và vị trí của IS ở khu vực Hamimah, phía đông Palmyra.

Chiến dịch quân sự này được người dân Syria tích cực ủng hộ cũng như nhận được sự yểm trợ của Không quân Nga, khi Nga đã tiến hành nhiều cuộc không kích nhắm vào các hang ổ của nhóm khủng bố.

Động thái nêu trên diễn ra sau khi các phiến quân IS tiến hành các cuộc tấn công gây chết người vào quân đội Syria, sát hại và làm bị thương nhiều binh sĩ nước này.

Gần đây nhất, IS tuyên bố đã gây thương vong cho nhiều binh sĩ Nga và Syria trong vụ phục kích đoàn xe quân sự hai nước này ở vùng nông thôn tỉnh Homs, Syria.