Nga triển khai 3 máy bay đánh chặn MiG-31BM đến Viễn Đông

ANTĐ - Các phi đội không quân Nga ở căn cứ không quân Tsentralnaya Uglovaya, vùng Vladivostok, Viễn Đông, đã nhận được 3 chiếc máy bay đánh chặn Mikoyan MiG-31BM đầu tiên. 

Người đại diện hạm đội Thái Bình Dương, ông Roman Martov cho biết: “Với các hệ thống kĩ thuật điện tử hàng không mới nhất, các máy bay MiG-31BM mới đóng vai trò nâng cấp phi đội không quân tại căn cứ Tsentralnaya Uglovaya lên mức tiên tiến. Các hệ thống điện tử và vũ khí mới khiến MiG-31BM hiệu quả hơn 2,6 lần phiên bản cũ”.

MiG-31BM mạnh gấp 2,6 lần phiên bản cũ (MiG-31) 

Theo ông Martov, lực lượng không quân Nga tại Vladivostok cũng sẽ dần thay thế các chiến đấu cơ Su-27 và MiG-31 bằng nhiều máy bay thế hệ mới trong năm 2016. Một vài máy bay Su-30SM đã được triển khai đến đây từ cuối năm 2014.

MiG-31BM là mẫu máy bay đánh chặn hiện đại của Nga, được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình bay mới, cũng như mở rộng tầm phát hiện mục tiêu thêm 320km, trong khi, tầm tấn công bổ sung thêm 280km.

Các máy bay MiG-31BM có thể theo dõi 10 mục tiêu trên không và tấn công 6 trong số này. Mẫu MiG-31BM mới được thiết kế để đánh chặn các mục tiêu tầm xa, vốn không thể vươn tới bởi các máy bay chiến đấu thông thường. MiG-31BM cũng có thể thiết lập một mạng lưới chia sẻ thông tin và hoạt động phối hợp với các máy bay khác. Chiếc máy bay được trang bị một radar và ăngten mảng pha, trong khi những vũ khí nó có thể mang theo bao gồm tên lửa tầm xa R-33 và tên lửa tầm gần R-73.

Chiếc máy bay có chiều dài 21,62m, trọng tải cất cánh tối đa 46,2 tấn, và tốc độ tối đa 3.000 km/h ở độ cao lớn, trong khi trần bay cũng đạt 20.600m. Tầm hoạt động của MiG-31BM là 3.000km, kèm theo khả năng nạp nhiên liệu trên không, ngoài ra, nó cũng có khả năng trang bị cùng lúc 4 tên lửa R-33 và 2 bình nhiên liệu đặt ngoài.

Theo số liệu của tờ US Military Balamce, không quân Nga đang có khoảng 50 chiếc MiG-31BM và khoảng 100 chiếc MiG-31.