Nga trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa cho trực thăng tấn công Mi-28

ANTĐ - Cố vấn cao cấp của Phó giám đốc Tập đoàn Công nghệ vô tuyến điện tử (KRET) của Nga cho biết, các máy bay trực thăng tấn công Mi-28 Night Hunter của nước này sẽ sớm được trang bị một hệ thống laser hiện đại, để chống lại các tên lửa tấn công.

Theo ông Vladimir Mikheyev, hệ thống gây nhiễu sóng điện tử này bao gồm một thiết bị phát hiện tia sáng laser, một hệ thống cảnh báo tên lửa đến gần cực tím, một hệ thống tác chiến điện tử điện-quang học, các pháo sáng nghi trang và một hệ thống kiểm soát để nâng cao đáng kể khả năng sống sót của trực thăng trong chiến đấu.

"Hệ thống đối phó tên lửa này hiện đang trải qua các cuộc thử nghiệm cuối cùng và sẽ sớm được lắp đặt trên tất cả các máy bay trực thăng tấn công Mi-28 của Nga", ông Mikhevev nói với hãng tin RIA Novosti.

Trực thăng tấn công Mi-28 Havoc của Nga

Mil Mi-28 (NATO gọi là “Havoc”) là một dòng trực thăng tấn công chống bọc thép 2 ghế ngồi, có thể hoạt động cả ngày lẫn đêm và trong mọi điều kiện thời tiết. Chúng được trang bị một súng máy đơn ở bệ pháo dưới mũi, cùng với một số vũ khí treo ở các giá treo hai bên.

Trước đó, KRET tuyên bố rằng, họ sẽ trang bị cho các máy bay chiến đấu đa năng MiG-35 của không quân Nga hệ thống định vị quán tính hiện đại nhất. Việc lắp đặt dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 7.2016.

Các hệ thống định vị quán tính LINS-100RS và BINS-SP2 được thiết kế để xác định vị trí của đối tượng, phân tích những quá trình phức tạp trên không và cung cấp thông tin điều hành bay.

Các hệ thống này còn có khả năng tự động xác định tọa độ và các thông số của vật thể khi làm việc ở chế độ tự động hoặc thiếu các tín hiệu ở mặt đất, trên biển và không gian vũ trụ.