Nga trang bị cho MiG-35 radar theo dõi được 30 mục tiêu cùng lúc

ANTD.VN - Tập đoàn Công nghệ Vô tuyến – Điện tử (KRET) của Nga vừa trình làng loại radar quét mảng pha điện tử chủ động Zhuk-AME cho máy bay chiến đấu đa nhiệm MiG-35 với khả năng theo dõi tới 30 mục tiêu cùng lúc. 

“KRET đã thiết kế loại radar quét mảng pha điện tử chủ động Zhuk-AME cho dòng máy bay MiG. Loại radar mới sẽ cho phép máy bay theo dõi được cùng lúc 30 mục tiêu và tấn công 6 mục tiêu trên không hoặc 4 mục tiêu mặt đất”, thông cáo từ KRET cho hay.

MiG-35 vẫn đang trong quá trình thử nghiệm

Loại radar mới có khả năng làm việc tốt trong mọi điều kiện thời tiết và không bị gây nhiễu bởi các hệ thống điện tử của đối phương.

Việc sử dụng các radar mảng pha điện tử chủ động làm tăng tầm phát hiện mục tiêu lên 160km. Radar có thể điều khiển tốt các loại tên lửa đất đối không cũng như đất đối đất và truyền dữ liệu về chiến thuật sang cho các máy bay khác.

KRET khẳng định loại radar này vượt qua khả năng của mọi hệ thống cùng loại hiện nay và đã được cấp phép cho xuất khẩu.

Radar Zhuk-AME có thể phát hiện ra 30 mục tiêu cùng lúc

Theo giám đốc điều hành của Tập đoàn máy bay thống nhất (UAC), ông Sergey Korotkov, các bài thử nghiệm bay của chiến đấu cơ MiG-35 sẽ bắt đầu từ cuối mùa hè năm nay và kéo dài đến năm 2017. Mẫu máy bay này sẽ được đưa vào phục vụ muộn nhất là vào năm 2018.

MiG-35 có chiều dài 19m, sải cánh 15, cao 4,5m và trọng tải tối đa 34,5 tấn. Nó có thể đạt được đến trần bay 19.000m, phạm vi hoạt động 2.000km và tốc độ tối đa 2.750 km/h. Động cơ phản lực RD-33 của MiG-35 có miệng ống điều khiển hướng phụt linh động nên mang lại khả năng cơ động cao, sức đẩy lớn.