Nga trang bị 32 "siêu sát thủ" Ka-52K cho tàu sân bay Mistral

ANTĐ - Ngày 8-4, Itar-tass dẫn lời một nguồn tin ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho biết, bộ quốc phòng nước này đã ký hợp đồng mua 32 máy bay trực thăng trên hạm Ka-52K hiện đại.

Số máy bay trực thăng mới này sẽ được biên chế cho 2 phi đội của 2 tàu đổ bộ chở máy bay trực thăng lớp Mistral đang được đóng tại Pháp cho hải quân Nga.

Theo hợp đồng, số máy bay trực thăng Ka-52K này sẽ do công ty hàng không Progress, trực thuộc Tập đoàn trực thăng Nga, ở thành phố Arsenevsk sản xuất.

Dự kiến, mỗi chiếc tàu tấn công đổ bộ lớp Mistral của Nga sẽ được biên chế 16 chiếc máy bay trực thăng Ka-52K. Trước đó, có thông tin cho rằng mỗi phi đội không quân trên tàu Mistral sẽ bao gồm 8 chiếc Ka-52K và 8 chiếc máy bay trực thăng vận tải-chiến đấu Kа-29TB.

Kế hoạch ký hợp đồng mua 32 chiếc máy bay trực thăng Ka-52K của Bộ Quốc phòng Nga lần đầu được tiết lộ vào tháng 10-2013. Khi đó, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov cho rằng, trong năm 2014, Ka-52K là phiên bản nâng cấp mới nhất của trực thăng tấn công Ka-52 Alligator sẽ hoàn thành giai đoạn thử nghiệm cuối cùng. Ông cũng cho biết, đơn đặt hàng mua Ka-52K chỉ có thể ký sau khi hoàn thành thử nghiệm.

Ka-52K là phiên bản nâng cấp mới nhất của trực thăng tấn công Ka-52 Alligator

Cũng theo ông Borisov, công ty Progress sẽ chế tạo tổng số 143 chiếc máy bay trực thăng từ nay tới năm 2020. “Công việc phía trước là khó khăn nhưng chúng tôi sẽ thực hiện với tiêu chuẩn cao nhất và đúng thời hạn.”

Các mẫu Ka-52K sản xuất thử được sản xuất từ giữa năm 2012, còn việc thử nghiệm đã dự kiến tiến hành trên tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Nga.

Máy bay trực thăng Ka-52K là phiên bản nâng cấp mới nhất của trực thăng tấn công Ka-52 Alligator dùng cho hải quân và được cho là có khả năng phóng tên lửa đối hạm. Ka-52 được trang bị hệ thống radar mảng pha theo giai đoạn Zhuk-A, đường kính anten 624 mm, có khả năng nhận rõ hình ảnh của các đối tượng vào cả ban ngày lẫn ban đêm trong bất kỳ điều kiện thời tiết nào.

Radar Zhuk-A mới chỉ được trang bị trên máy bay chiến đấu MiG-35, nhưng đang được cải tiến để có thể lắp vào chóp mũi của trực thăng Ka-52K, và đây sẽ là một bước tiến nổi bật so với trực thăng Ka-52 cơ bản.

Tên lửa hành trình đối hạm Kh-31

Nhờ vào hệ thống này, Ka-52 có thể tấn công chính xác các mục tiêu với kích cỡ 15 cm cách xa 3-4 km và cho phép phát hiện mục tiêu trên không cách xa 120km, theo dõi 10 mục tiêu và tấn công 4 mục tiêu cùng một lúc. Trong chế độ đối hạm, radar Zhuk-A có thể phát hiện tàu khu trục đối phương cách 300km.

Kho vũ khí Ka-52K ngoài khả năng mang rocket, tên lửa chống tăng thì nay còn mang được tên lửa hành trình đối hạm siêu thanh Kh-31 và tên lửa đối hạm cận âm Kh-35V. Với các loại vũ khí này, KH-52K có sức mạnh chẳng kém gì một máy bay chiến đấu.

Kh-31, mang theo một đầu đạn nặng gần 100 kg, là một tên lửa hành trình bay sát mặt biển có tầm bắn hơn 100 km, khả năng bay tốc độ siêu âm tốc độ Mach 1,8 trong giai đoạn đầu và sau đó tăng tốc lên Mach 2,9 (gần 3.580km/giờ). Còn Kh-35V là tên lửa đối hạm sát mặt biển có tốc độ cận âm Mach 0,8 (khoảng khoảng 960km/giờ). Tên lửa có tầm bắn xa hơn Kh-31 (tới 130 km) và mang đầu đạn nặng 145 kg.

Ngoài trực thăng Ka-52K còn được trang bị hệ thống hỏa lực rất mạnh bao gồm: 2 tổ hợp tên lửa phòng không MBDA Simbad, 2 tổ hợp pháo phòng không Breda-Mauser 30mm, 4 súng máy 12,7mm Browning M2-HB.