Nga tìm khách hàng để xuất khẩu bộ trang phục "người lính tương lai"

ANTĐ - Ngày 4-11, giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu chế tạo máy chính xác trung ương Nga (TsNIITochMash) cho biết, nước này đang tìm kiếm khách hàng nước ngoài cho phiên bản xuất khẩu của bộ trang phục bộ binh thế hệ mới.

Bộ quân phục “người lính tương lai”, mang tên Ratnik, bao gồm hơn 40 bộ phận trang thiết bị, trong đó có vũ khí cầm tay, áo giáp, các thiết bị quang học, thông tin liên lạc và định vị, cũng như các hệ thống bảo vệ và cung cấp năng lượng.

"Chúng tôi đã bắt đầu công việc quảng bá phiên bản xuất khẩu của bộ trang phục chiến đấu Ratnik tại thị trường quốc tế với sự cho phép của Bộ Quốc phòng Nga," ông Dmitry Semizorov cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

Bộ trang phục chiến đấu Ratnik của Nga
Theo vị giám đốc điều hành này, bộ trang phục Ratnik được dự kiến ​​sẽ tham gia cùng các đơn hàng xuất khẩu vũ khí tiểu liên và đạn dược của TsNIITochMash trên thị trường quốc tế trong thời gian tới.

"Nói chung, đã có sự quan tâm của các quốc gia nước ngoài, và chúng tôi hy vọng một số quốc gia sẽ đàm phán trực tiếp việc mua sắm bộ trang phục này", ông Semizorov cho biết thêm.

Phát biểu với các phóng viên tại triển lãm vũ khí IDEX-2015 ở các tiểu vương quốc Arap Thống nhất hồi tháng 2-2015, ông Semizorov đã nêu tên Kuwait, Pakistan và Iraq là những quốc gia đã bày tỏ sự quan tâm ban đầu đến bộ trang phục Ratnik.

Tháng trước, Tư lệnh các lực lượng mặt đất của Nga, Đại tướng Oleg Salyukov cho biết, ông hy vọng quân đội Nga sẽ được cung cấp khoảng 80.000 bộ trang phục Ratnik thế hệ tiếp theo vào cuối năm 2015.

Hệ thống chiến đấu bộ binh này, bảo vệ gần 90% của cơ thể của người lính, được thiết kế nhằm cải thiện khả năng chiến đấu và khả năng kết nối của các lực lượng vũ trang Nga.