Nga tìm được đồng minh chống lá chắn tên lửa Mỹ ở Đông Âu

ANTĐ - Ngoại trưởng Belarus ông Vladimir Makey vừa lên tiếng quan ngại về lá chắn phòng không của Mỹ ở châu Âu và hứa rằng, Belarus sẽ hợp tác cùng Nga để tạo ra một biện pháp đáp trả hợp lí với hệ thống này.

“Đối với chúng tôi, đây là vấn đề vô cùng nhạy cảm. Hiện nay, nhiều đối tác phương Tây đang bắt đầu thảo luận về việc triển khai thêm binh lính tới các nước láng giềng của Belarus. Điều này rõ ràng gây ra sự quan ngại và thách thức đối với đất nước của chúng tôi”, ông Makey nói  trong một buổi họp báo chung với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào hôm 16-5.

Belarus hứa sẽ sát cánh cùng Nga chống lại lá chắn phòng không mới của NATO

Ngoại trưởng Makey khẳng định rằng, Nga và Belarus sẽ cùng tạo ra biện pháp phản ứng thích hợp với việc NATO triển khai thêm quân và lá chắn tên lửa tới Đông Âu. Ông nhấn mạnh tới các cam kết hợp tác quân sự giữa Nga - Belarus và nói rằng, sự tăng cường hiện diện của NATO đang khiến tình hình khu vực thêm bất ổn.

Vào hôm 12-5 vừa qua, NATO đã chính thức thành lập một căn cứ phòng không ở Romania trị giá 800 triệu USD, điều này lập tức khiến Moscow nổi giận. Tổng thống Putin khẳng định rằng, quân đội Nga sẽ không dễ bị lôi vào cuộc chạy đua vũ trang với Mỹ nhưng sẽ có biện pháp đáp trả nhằm loại bỏ mối đe dọa cận kề.

Toàn bộ ô phòng thủ tên lửa của Mỹ tại Đông Âu sẽ hoàn thiện khi một cơ sở phòng không tương tự được thành lập ở Ba Lan vào năm 2018. Ô phòng thủ này sẽ bao phủ một khu vực rộng lớn trải dài từ đảo Greenland đến quần đảo Azores, Bồ Đào Nha.