Nga tiếp tục kêu gọi Mỹ rút quân khỏi Syria

ANTD.VN -Ngày 21-12 Nga tiếp tục lên tiếng kêu gọi Mỹ rút quân khỏi Syria, vì cho rằng không có lý do chính đáng để Washington ở lại đất nước Trung Đông này.

Nga tiếp tục kêu gọi Mỹ rút quân khỏi Syria ảnh 1

Lính Mỹ tại Syria

"Bất cứ lý do nào mà người Mỹ đưa ra để biện minh cho việc tiếp tục hiện diện quân sự của họ tại Syria ... đều không chính đáng, và chúng tôi nghĩ rằng, Washington cần phải chấm dứt ngay sự hiện diện quân sự của họ tại Syria ông Alexander Lavrentiev, đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin tham gia cuộc hòa đàm Syria tại Astana, Kazakhstan nói với các phóng viên hôm 21-12.

Đây không phải là lần đầu tiên chính phủ Nga đưa ra quan điểm như vậy trong những tuần gần đây. Nga dường như cảm thấy quân đội Mỹ không có mục đích gì tại Syria khi mà tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bị đánh bại ở quốc gia Trung Đông này.

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc cho biết, họ không có kế hoạch rút quân khỏi Syria trong thời gian tới.

"Chúng tôi sẽ giữ cam kết duy trì hoạt động quân sự trên mặt đất ở Syria để hỗ trợ các đối tác, hoàn tất mục tiêu đánh bại hoàn toàn IS, ngăn chặn sự trỗi dậy của các nhóm khủng bố, đảm bảo sự thất bại lâu dài của IS, tính ổn định các vùng lãnh thổ được giải phóng, và ngăn chặn các cuộc tấn từ bên ngoài", người phát ngôn Lầu Năm Góc Eric Pahon nói.

Theo số liệu từ Lầu Năm Góc, hiện có gần 2.000 lính Mỹ ở Syria.