Nga thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-12M Topol

ANTĐ - Theo Bộ Quốc phòng Nga, tên lửa đạn đạo RS-12M Topol vừa được phóng thử vào ngày 24-12-2015, từ khu thử nghiệm Kapustin Yar, thuộc vùng Astrakhan.

“Vào hôm 24-12, một đơn vị của Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga đã phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-12M Topol từ khu thử nghiệm Kapustin Yar, thuộc vùng Astrakhan. Vụ phóng thử này nhằm kiểm tra khả năng hoạt động của các thiết bị gắn trên tên lửa. Đầu đạn giả của tên lửa đã tấn công chính xác vào mục tiêu giả định ở Kazakhstan”, Bộ Quốc phòng Nga đưa ra thông cáo.

Nga thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-12M Topol   ảnh 1 Tên lửa đạn đạo RS-12M Topol

Bãi thử Kapustin Yar hiện là nơi duy nhất có thể thử nghiệm các tên lửa đạn đạo liên lục địa của Nga và những vũ khí chiến đấu tương lai của Lực lượng Tên lửa Chiến lược nước này.

RS-12M Topol (hay còn được NATO gọi là SS-25 Sickle) là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa với kích cỡ và hình dạng gần giống tên lửa Minuteman của Mỹ. RS-12M Topol có chiều dài 22,7 m; đường kính 1,95 m; trọng lượng 47,2 tấn và tầm bắn 10.000 km. Nó là loại tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn 3 tầng, được Nga phát triển như một tên lửa mang đầu đạn hạt nhân riêng rẽ với sức công phá lên tới 550 kiloton và độ chính xác trong vòng bán kính 200m.

So với các loại tên lửa mà Nga đã nghiên cứu trước đây, RS-12M Topol có những tính năng hiện đại hơn như thời gian tác chiến ngắn, độ chính xác cao và có thể bảo quản, sử dụng trong thời gian dài. Các tên lửa Topol sẽ đóng vai trò chủ chốt trong lực lượng răn đe hạt nhân của Nga.