Nga thành lập phi đội máy bay không người lái giám sát Bắc Cực

ANTĐ - Ngày 13-11, phát ngôn viên Quân khu phương Đông của Nga, Đại tá Alexander Gordeyev cho biết, quân khu này đang triển khai thành lập một phi đội máy bay không người lái hoạt động tại khu tự trị Chukotka thuộc Bắc Cực. 

Đại tá Alexander Gordeyev cho rằng đơn vị máy bay không người lái này sẽ được đặt tại một căn cứ không quân gần thành phố Anadyr và được biên chế hoàn toàn bằng các nhân viên quân sự hợp đồng.

Theo ông, phi đội này sẽ có nhiệm vụ đảm bảo an ninh đường biển và tiến hành trinh sát trên không tại các khu vực ven biển trên các vùng lãnh hải Bắc Cực của Nga, dưới sự kiểm soát của Quân khu phương Đông.

Nga thành lập một phi đội UAV tại Bắc cực

Trước đó, hôm 28-10, giám đốc Trung tâm quản lý quốc phòng Nga, Trung tướng Mikhail Mizintsev cho biết, nước này sẽ xây dựng 13 sân bay cùng 10 trạm radar và các trung tâm điều khiển máy bay ở khắp Bắc cực để bảo vệ an ninh quân sự của họ tại khu vực này.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cùng ngày cũng cho rằng nước này sẽ phủ sóng radar tại toàn bộ các khu vực ở Bắc Cực vào trước cuối năm nay theo như một phần kế hoạch mở rộng sự hiện diện quân sự của Nga tại đây.

Kế hoạch tăng cường sự hiện diện của Nga tại Bắc Cực là một trong những ưu tiên chính của chính quyền nước này. Vào đầu năm tới, chính phủ Nga có kế hoạch sẽ đệ trình một yêu cầu lên Liên Hợp Quốc về việc mở rộng đường biên giới thềm lục địa của họ tại Bắc Cực.

Nga cũng có kế hoạch thành lập bộ tư lệnh Bắc Cực để tăng cường sự hiện quân sự tại khu vực chiến lược giàu tài nguyên này. Hồi tháng 3, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, quân đội Nga cần phải tăng cường các lực lượng chiến đấu tại Bắc Cực. Kể từ đó, Bộ Quốc phòng Nga đã triển khai nhiều biện pháp nhằm thực hiện nhiệm vụ này.