Nga thành lập lực lượng quân sự mới thay SDF ở miền Bắc Syria

ANTD.VN - Quân đội Nga được cho là đang thành lập một lực lượng quân sự mới ở miền Bắc Syria nhằm thay thế các Đơn vị Bảo vệ Nhân dân (YPG) và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo dọc biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

"Nga thành lập các nhóm quân sự mới tại các thành phố Amude và Dirbasiyeh, cùng với thị trấn Tal Tamr, nhằm thay thế YPG ở biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Các tình nguyện viên sẽ nhận được mức lương 150.000 SP (đồng bảng Syria)/tháng, tương đương khoảng 200USD”.

“Các nhóm quân sự mới sẽ chịu sự giám sát của Nga. Quân đội Nga đã bắt đầu hoạt động huấn luyện tại căn cứ của họ ở sân bay Qamişlo. Hiện chưa rõ số lượng tình nguyện viên”, mạng tin tức Rojava cho biết trên Twitter.

Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa bình luận gì về thông tin nêu trên.

Tuy nhiên, nếu thông tin này là đúng, lực lượng mới giống SDF này sẽ tập trung ở biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ, cung cấp những hỗ trợ cần thiết cho Lực lượng Vũ trang Syria - vốn quá mỏng ở khu vực này.