Nga thận trọng khi bán máy bay chiến đấu Su-35 cho Trung Quốc

ANTĐ - Moscow luôn thận trọng trong lĩnh vực giao dịch vũ khí quân sự với Bắc Kinh ở mọi phương diện, vì Nga cũng như Mỹ luôn không hài lòng với việc sao chép công nghệ quân sự của phía Trung Quốc. Trong hợp đồng bán Su-35, Nga chỉ bán những trang bị tiêu chuẩn, chứ không bán công nghệ đặc biệt như yêu cầu của phía Bắc Kinh.

Nga thận trọng khi bán máy bay chiến đấu Su-35 cho Trung Quốc ảnh 1Máy bay Su-35 của Nga

Nguồn tin cho biết, cũng giống như Hoa Kỳ, Nga rất không hài lòng với việc ăn cắp bản quyền và sao chép công nghệ của Trung Quốc trong quá trình đẩy nhanh việc thay mới trang bị, vũ khí quân sự của mình. Ví dụ như trước đây Nga nghi ngờ Trung Quốc đã sao chép công nghệ của máy bay Su-27 để sản xuất máy bay J-11. Chính vì thế, Moscow không muốn bán công nghệ máy bay hiện đại cho Trung Quốc.

Trong giao dịch bán máy bay chiến đấu Su-35 với Bắc Kinh, Moscow đã từng kéo dài thời gian đưa ra quyết định của mình trong thương vụ này. Tuy cả hai bên đều cố gắng tạo ra bầu không khí hữu nghị, không công khai vấn đề tồn tại trong quan hệ hai nước, nhưng Nga vẫn cảnh giác với Trung Quốc, tiếp tục sử dụng nhiều biện pháp đề phòng trong lĩnh vực xuất khẩu vũ khí cho Bắc Kinh.

 

Nga luôn thận trọng khi chuyển giao vũ khí cho Trung Quốc

Chẳng hạn, Nga không chuyển giao bản vẽ động cơ Su-35, việc này sẽ khiến Trung Quốc sẽ khó khăn hơn trong việc sao chép được động cơ của dòng máy bay chiến đấu này. Ngoài ra, trong việc bán trang bị vũ khí, rất nhiều linh kiện mà Nga bán cho Trung Quốc khác hẳn so với linh kiện mà mình sử dụng.

Đồng thời, Nga chỉ có thể cung cấp các thiết bị tiêu chuẩn, trong đó bao gồm động cơ máy bay chiến đấu 117S, chứ không theo yêu cầu cải tiến riêng đối với trang bị mà phía Trung Quốc đưa ra. Chỉ sau khi hoàn thành giao dịch, phía Nga mới có thể căn cứ vào yêu cầu của phía Trung Quốc để tiến hành nâng cấp cho dòng máy bay này.

 

Su-35 tham gia bay trình diễn tại triển lãm Chu Hải, Trung Quốc

Hiện nay, Nga đang cải tiến nâng cấp động cơ 117S trang bị cho máy bay chiến đấu S-35. Theo kế hoạch nghiên cứu động cơ máy bay thế hệ 2 dựa trên cơ sở động cơ 117S sẽ được thử nghiệm vào năm 2017 và có thể nhanh chóng sẽ được Nga đưa vào thay thế động cơ thế hệ 1. Động cơ mới này có thể làm cho trạng thái bay tuần tra tốc độ siêu âm của máy được giữ nguyên.

Trong đàm phán thương vụ Su-35, Trung Quốc từng đưa ra rất nhiều yêu cầu, có thể Nga căn cứ vào một số yêu cầu này để thiết kế riêng cho khách hàng. Được biết, phía Bắc Kinh đặc biệt coi trọng việc cải tiến động cơ của dòng máy bay này.

Theo nguồn tin, tuy Nga quyết định bán máy bay chiến đấu Su-35 cho Trung Quốc, nhưng họ sẽ phải loại bỏ những lo ngại liên quan đến sao chép công nghệ của phía Bắc Kinh, có thể hai bên đã đạt được một số thoả thuận trong lĩnh vực này, trong đó bao gồm cả việc bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ.