Nga: Tên lửa siêu thanh mới nhất có khả năng phá hủy tàu sân bay

ANTD.VN - Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov vừa cung cấp những thông tin chi tiết về loại tên lửa siêu thanh mới được Tổng thống Putin công bố trong bài phát biểu gần đây trước các nghị sĩ.

Tên lửa Kinzhal được phóng từ tiêm kích MiG-31 trong một cuộc thử nghiệm

Ông Yuri Borisov khẳng định, hệ thống tên lửa siêu thanh Kinzhal có khả năng phá hủy các mục tiêu di động lớn trên biển như tàu sân bay, tàu khu trục và tuần dương hạm.

“Đây là loại vũ khí chính xác có đầu đạn đa chức năng có thể tấn công cả mục tiêu cố định và di động”, ông Borisov nói với Krasnaya Zvezda, tờ báo chính thức của Bộ Quốc phòng Nga.

Thứ trưởng Yuri Borisov xác nhận tên lửa Kinzhal được phóng từ tiêm kích đánh chặn siêu âm MiG-31.

Theo ông, với khả năng đạt tới tốc độ 10 Mach, tên lửa này có thể nhanh chóng tiếp cận mục tiêu, trái với các tên lửa hành trình vốn bay với tốc độ hành trình trung bình khoảng 850-900 km/h.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga nhấn mạnh, ưu điểm thứ hai của Kinzhal là hệ thống điều khiển khí động học, giúp nó cơ động liên tục trong hành trình bay, và vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không để phá hủy mục tiêu.