- Tổng thống Putin: Nga hỗ trợ cả quân đội Syria lẫn phe đối lập diệt IS
- Tướng cấp cao Mỹ sợ Nga "khoá chặt" biển Baltic
- Đáp trả Nga, NATO tăng cường sự hiện diện quân sự tại Trung Đông
Nga tăng cường kho vũ khí hạt nhân nhằm đối phó các động thái quân sự của NATO
Trước đó, ngày 10-2, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, Bộ trưởng quốc phòng 28 quốc gia thành viên NATO trong cuộc họp ở Brussels (Bỉ) nhất trí tăng cường sự hiện diện quân sự của NATO ở phía đông cũng như ở Địa Trung Hải và Biển Đen.
“Nga sẽ tiếp tục tăng cường khả năng phòng thủ quốc gia, cải thiện khả năng răn đe của vũ khí hạt nhân. Moscow không cho phép bất kỳ kẻ thù nào thực hiện kế hoạch nhằm đe dọa và hủy diệt nước Nga”, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh Hội đồng Liên bang Nga nhấn mạnh.
Theo ông Yevgeny Serebrennikov: “Bất cứ ý đồ hay bước đi nào của NATO cũng đều nhằm mục đích kiềm chế Liên bang Nga, kìm hãm sự tăng trưởng kinh tế và quân sự, cũng như sự hợp tác với các nước châu Á và Mỹ Latinh”.
Ông Serebrennikov khẳng định, Nga sẽ không cho phép “mình bị lôi kéo vào cuộc đua này”.
Kể từ năm 2014, NATO đã dần ổn định sự hiện diện quân sự của mình ở châu Âu, đặc biệt là ở các nước Đông Âu giáp Nga.
Đại diện thường trực của Nga tại NATO Alexander Grushko nói rằng, đối với NATO, cái gọi là mối đe dọa chiến tranh lai ghép chỉ là lý do, cho phép "tìm một cái cớ cho hành động của họ ở cánh sườn phía đông".
Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, nếu NATO đe dọa lãnh thổ Nga, Moscow sẽ đáp trả tương ứng: “Chúng tôi lo ngại các hệ thống phòng thủ chống tên lửa của NATO được triển khai gần biên giới Nga, nhưng Moscow sẽ không chùn tay, kể cả sử dụng vũ khí hạt nhân, để bảo vệ an ninh quốc gia trước bất kỳ thế lực nào”.