Nga tăng cường tên lửa tầm xa tối tân S-400 Triumf tại Crimea

ANTD.VN - Tư lệnh Quân khu miền Nam của Nga, Aleksander Dvornikov ngày 4-5 thông báo, trong năm 2018, Lực lượng phòng không của Nga tại Crimea sẽ được tăng cường thêm hệ thống tên lửa tầm xa tối tân S-400 Triumf và Pantsir-S. 

Hệ thống tên lửa tầm xa tối tân S-400 Triumf của Nga

Ông Dvornikov cho biết việc trang bị được thực hiện trong kế hoạch tăng cường an ninh hàng không ở phía Tây-Nam.

Các đơn vị không quân Nga đóng tại Crimea được tái trang bị 100% các vũ khí hiện đại nhất, như máy bay tiêm kích Su-30M, trực thăng Ka-52 Aligator, Mi-28N, còn S-400 và Pantsir-S sẽ được đặt vào tình trạng trực chiến.

 S-400 Triumf là hệ thống phòng không tầm xa hiện đại, có khả năng tiêu diệt máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo ở khoảng cách 400km và độ cao lên tới 30km.

Trong khi đó, Pantsir-S1 (tên ký hiệu NATO SA-22 Greyhound) là một tổ hợp tên lửa - pháo phòng không, tổ hợp này có thể tiêu diệt các mục tiêu trong tầm ngắn và tầm trung.