Nga, Syria tiến hành cuộc tấn công lớn nhất trong năm diệt phiến quân HTS ở Idlib

ANTD.VN -Các lực lượng Nga và Syria vừa phát động cuộc tấn công lớn nhất trong năm nhằm vào thị trấn trọng điểm Khan Sheikhoun ở miền nam Idlib.

Nga, Syria tiến hành cuộc tấn công lớn nhất trong năm diệt phiến quân HTS ở Idlib ảnh 1

Một chiến đấu cơ của không quân Nga làm nhiệm vụ tiêu diệt khủng bố trên bầu trời Syria

Theo một nguồn tin quân sự ở tỉnh Hama gần đó, lực lượng không quân Nga và Syria đã tiến hành hơn 30 cuộc không kích và tấn công tên lửa vào Khan Sheikhoun, nhắm vào một số địa điểm của phiến quân thánh chiến Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS).

Các cuộc tấn công của Syria và Nga vào thị trấn lớn này được cho là mạnh nhất kể từ đầu năm đến nay.

Hiện chưa có thông tin chính thức về thiệt hại mà HTS phải đối mặt, tuy nhiên, nhiều nguồn tin nói rằng, con số thương vong mà nhóm khủng bố phải hứng chịu là rất lớn.

Hoạt động quân sự này của quân đội Nga và Syria được cho là để đáp trả cuộc tấn công mạnh mẽ trước đó do HTS và Jaysh Al-Izza tiến hành nhằm vào thành trì Mhardeh của quân chính phủ Syria.

Được biết, Khan Sheikhoun từng nằm dưới sự kiểm soát của Jabhat Al-Nusra và Quân đội Syria Tự do (FSA) trong cuộc tấn công của họ ở miền nam Idlib hồi năm 2014.