Nga sử dụng rô-bốt chiến đấu, máy bay không người lái tập trận ở Baltic

ANTĐ - Hệ thống rô-bốt chiến đấu và máy bay không người lái được phát triển bởi các kĩ sư quân đội Nga đang được sử dụng trong cuộc diễn tập quân sự ở Kaliningrad, biển Baltic, theo lời phát ngôn của đại diện hạm đội Baltic.

Bộ quốc phòng Nga đã tuyên bố về chiến dịch tập trận với sự góp mặt của hạm đội Baltic và không quân Nga ở quân khu phía tây từ hôm 10/6.

Cuộc diễn tập này diễn ra cùng thời gian với cuộc tập trận của NATO, cũng đang được diễn ra ở 3 nước đồng minh ở vùng Baltic và duyên hải hai nước Thuỵ Sĩ và Đan Mạch. Khoảng 6.000 lính đã huy động trong cuộc tập trận này của NATO.

Hình ảnh hải quân Nga tập trận ở Kaliningrad


“Máy bay không người lái Grisha đã được sử dụng bởi lính bảo vệ bờ biển của hạm đội Baltic và những đơn vị không quân nhằm đánh giá mức độ hiệu quả của sức mạnh tấn công và công tác do thám”, người đứng đầu văn phòng hỗ trợ quân khu phía tây, thượng tá Vladimir Matveyev nói với hãng thống tấn Itar-tass.

Hệ thống mới nhất của các máy bay không người lái có khả năng quan sát được nhiều mục tiêu cùng một lúc, bao gồm cả những mục tiêu được nguỵ trang trong khi các máy bay này vẫn không hề bị phát hiện.

Điều khiển từ xa Platforma-M đã rô-bốt hoá hệ thống tấn công và chứng tỏ hiệu suất của chúng trong việc loại bỏ các nhóm vũ trang bất hợp pháp ở nơi đông dân cư và tấn công vào các mục tiêu di chuyển. Chúng cũng có thể được sử dụng để do thám và dò mìn.

Hệ thống khung gầm rô-bốt Platforma-M được trang bị 4 bộ phận ném lựu đạn và một súng máy  Kalashnikov. Việc tấn công được điều khiển qua một hệ thống điện – quang và rada do thám.

Hệ thống này là dự án được đi vào hoạt động mới nhất của hải quân Nga, đã xuất hiện trước công chúng trong cuộc diễu binh ở quảng trưởng chiến thắng ở Kaliningrad vào 9/5.