Nga sử dụng bom phá boongke triệt xoá 27 vị trí của IS ở Syria

ANTĐ - Sáng sớm ngày 8-10, các máy bay chiến đấu Nga đã tiến hành 22 phi vụ không kích, phá hủy 27 cơ sở của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga- Igor Konashenkov cho biết trong một cuộc họp báo.

Ông chỉ rõ rằng, các máy bay Nga đã tiến hành các vụ không kích nhằm vào 11 trại huấn luyện của IS ở các tỉnh Hama và Raqqa của Syria. Ngoài ra, các máy bay chiến đấu Su-25 và Su-34 còn tấn công 8 vị trí khác của lực lượng khủng bố ở tỉnh Homs, phá hủy nhiều công sự.

Theo phát ngôn viên Igor Konashenkov, trong các phi vụ không kích này, máy bay chiến đấu của không quân Nga đã sử dụng bom phá boongke để phá hủy các công sự dưới lòng đất của IS ở miền tây bắc Syria.

Máy bay chiến đấu Nga tại sân bay Latakia của Syria

Ngoài ra, ông Igor Konashenkov còn nhấn mạnh rằng, Bộ Quốc phòng Nga sẵn sàng thảo luận với các đối tác phương Tây về bất kỳ đề xuất nào liên quan đến cuộc chiến chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo.

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết trong ngày rằng, Mỹ sẽ không hợp tác với Nga về Syria cho đến khi Moscow thay đổi chiến lược ủng hộ chính phủ được quốc tế công nhận tại Damascus. Tuy nhiên, Mỹ sẵn sàng ký một thỏa thuận về những thủ tục an toàn cho phi công với Nga.

“Chúng tôi sẽ tìm kiếm một thỏa thuận với Nga về những thủ tục an toàn chuyên nghiệp cho các phi công của liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố.

Kể từ ngày 30-9, Nga đã tiến hành các phi vụ không kích nhằm vào các mục tiêu và cơ sở quân sự của IS ở Syria sau một yêu cầu từ chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al Assad.