Nga sẽ gửi cường kích Su-25 SM3 mới nhất đến Syria

ANTD.VN -Bộ Quốc phòng Nga ngày 2-2 cho biết, họ đã bắt đầu lên kế hoạch triển khai các cường kích Su-25 SM3 yểm trợ mặt đất mới nhất đến căn cứ không quân Hmeymim ở tỉnh Lattakia trước khi kết thúc mùa hè năm 2017.
Nga sẽ gửi cường kích Su-25 SM3 mới nhất đến Syria ảnh 1

Máy bay chiến đấu Su-25 của quân đội Nga

"4 cường kích yểm trợ mặt đất mới nhất Su-25 SM3 sẽ được triển khai đến căn cứ không quân Hmeymim của Nga vào tháng 8 hoặc tháng 9 năm nay", tờ Izvestia bằng tiếng Nga dẫn lời các quan chức Bộ Quốc phòng Nga ngày 2-2 cho biết.

Chiến đấu cơ Su-25 SM3 được trang bị vũ khí nhắm mục tiêu chính xác trong mọi điều kiện thời tiết, sẽ làm nhiệm vụ phá hủy các xe quân sự và công sự của những kẻ khủng bố.

Trước đó, vào tháng 1-2017, nhiều nguồn tin tiết lộ rằng, sau các cuộc đàm phán hòa bình ở thủ đô Astana của Kazakhstan, lực lượng vũ trang Nga có thể sẽ gửi một số lượng lớn binh sĩ và vũ khí quân sự đến căn cứ Hmeymim, nhằm khôi phục lại năng lực khả năng chiến đấu lực lượng của họ trên các mặt trận chống khủng bố ở Syria.