Nga sắp làm “sống” lại trung tâm viễn thám thời Chiến tranh lạnh

ANTĐ - Nga và Cuba mới đây đã thỏa thuận sẽ khôi phục hoạt động của Trung tâm viễn thám Lourdes do Liên Xô trước đây trang bị và được sử dụng để do thám Mỹ trong thời kỳ Chiến tranh lạnh.

Trung tâm viễn thám Lourdes của Nga sẽ hoạt động trở lại trong thời gian tới

Trung tâm viễn thám Lourdes nằm ở vùng phụ cận thủ đô La Habana, cách Mỹ chừng 250km. Lourdes chính thức đóng cửa vào năm 2001 do lo ngại về chi phí duy trì quá lớn. Sau 13 năm ngưng hoạt động, nay chính phủ Nga cho rằng cần phải khởi động lại các hoạt động của trung tâm này.

Thỏa thuận giữa Nga và Cuba về việc khôi phục căn cứ viễn thám Lourdes đã được tiến hành từ mấy năm nay và đẩy mạnh vào đầu năm 2014, tuy nhiên thỏa thuận này mới được ký kết từ sau chuyến thăm Cuba của Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 11/7 vừa qua.

Theo một nguồn tin cho biết, để đạt được thỏa thuận này, ông Putin đã phải đồng ý xóa số nợ 32 tỷ đô la từ thời Liên Xô cho Cuba.

Với hoạt động của Lourdes, Nga có thể nắm được nhiều thông tin cần thiết
liên quan tới Mỹ và khu vực Tây bán cầu

Trung tâm Lourdes bắt đầu hoạt động từ năm 1967, được sử dụng để thăm dò và cung cấp các thông tin tình báo cho các cơ quan an ninh Liên Xô cũng như xử lý các thông tin liên lạc bí mật của hải quân Liên Xô. Theo tướng Viacheslav Trubnikov, cựu chỉ huy Cục tình báo ngoại tuyến của Nga cho biết nhờ hoạt động của trung tâm Lourdes, Nga có thể nắm được mọi động thái tình hình diễn ra tại Tây bán cầu. Tuy nhiên, kể từ khi Lourdes đóng cửa, Nga đã mất đi 75% nguồn thông tin cần thiết liên quan đến Mỹ và khu vực Tây bán cầu.

Trước đây, để duy trì hoạt động Lourdes cần tới 3.000 chuyên gia làm việc dưới thời Liên Xô. Tuy nhiên theo các nhà chuyên môn, với những cải tiến công nghệ và kỹ thuật điện tử như hiện tại, căn cứ sẽ không cần tới số nhân lực nhiều như trước đây.