Nga sản xuất hơn 100 máy bay vận tải IL-476

ANTĐ - Ngày 8-8, Phó Thủ tướng phụ trách kỹ thuật quân sự Nga Dmitry Rogozin cho biết, nước này có kế hoạch, sẽ sản xuất hơn 100 chiếc máy bay vận tải quân sự hạng nặng IL-476.

Theo ông Rogozin, Tập đoàn sản xuất máy bay Thống nhất của Nga, có kế hoạch sẽ sản xuất hơn 100 chiếc máy bay vận tải quân sự loại này, với nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm cả máy bay tiếp dầu trên không.

Trước đó, hồi giữa tháng 7, Cục thiết kế Ilyushin, đơn vị nghiên cứu và thiết kế IL-476, đã công bố và tiến hành thử nghiệm máy bay IL-476 để kiểm tra đặc tính bay, rà soát các hệ thống thiết bị kiểm soát chuyến bay, định vị và điều khiển tự động trên máy bay.

Máy bay vận tải quân sự hạng nặng, tầm trung và tầm xa IL-476 hay còn gọi là IL-76MD-90A là phiên bản cải tiến mới nhất, của máy bay vận tải quân sự IL-76MD. IL-476 cũng là phiên bản hiện đại nhất của thế hệ máy bay IL-76, với một buồng lái kỹ thuật số hiện đại, được lắp đặt một thiết bị lái tự động mới và màn hình hiển thị LCD. Ngoài ra, cấu trúc cánh và bộ phận hạ cánh cũng được cải tiến vững chắc hơn.

Máy bay vận tải hạng nặng Il-476 của Nga

Il-476 có trọng lượng cất cánh tối đa 210 tấn, tải trọng hàng hóa 60 tấn và có tốc độ bay lên tới 825km/h nhờ được lắp đặt 4 động cơ phản lực cánh quạt Perm PS-90A76 của hãng Aviadvigatel.

Vào tháng 10-2012, Tập đoàn sản xuất máy bay Thống nhất đã ký với Bộ Quốc phòng Nga hợp đồng cung cấp 39 chiếc máy bay vận tải IL-476, dự kiến sẽ bàn giao trước năm 2018.