Nga sẵn sàng đóng tàu sân bay chở trực thăng 24.000 tấn thay Mistral

ANTD.VN - Ngày 30-9, ông Alexei Rakhmanov, chủ tịch Tập đoàn đóng tàu Thống nhất (USC) của Nga tuyên bố, USC đã sẵn sàng đóng các phiên bản tàu sân bay chở trực thăng lớp Mistral của Pháp, ngay khi Bộ Quốc phòng có kế hoạch.

"Vấn đề rất đơn giản. Khi Bộ Quốc phòng Nga đưa ra quyết định, bao gồm cả việc đóng các tàu sân bay chở trực thăng trong chương trình của mình, chúng tôi sẽ thực hiện toàn bộ việc đó", ông Rakhmanov nói với hãng thông tấn RIA Novosti.

Trung tâm Nghiên cứu quốc gia Krylov của Nga đã phát triển một phiên bản thay thế cho lớp tàu sân bay Mistral của Pháp mang tên gọi Lavina, với trọng lượng giãn nước 24.000 tấn.

Tàu sân bay chở trực thăng lớp Mistral của Pháp

Mẫu tàu mới này có khả năng di chuyển 5.000 dặm (hơn 8.000km) ở tốc độ 18 hải lý/giờ (khoảng 33 km/giờ) mà không cần tiếp tế.

Tàu tấn công đổ bộ Lavina được biên chế 320 sỹ quan và thành viên thủy thủ đoàn, và có thể chở được 500 lính đổ bộ hoặc 50 xe bọc thép các loại.

Theo hợp đồng trị giá 1,5 tỷ USD được ký từ năm 2011, Pháp đồng ý bán 2 chiếc tàu sân bay chở trực thăng lớp Mistral cho Nga, tuy nhiên, việc bàn giao đã bị đình chỉ khi Paris cáo buộc Moscow can thiệp vào cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine.

Đến năm 2015, hai nước đã chính thức hủy bỏ hợp đồng. Sau khi Nga tháo bỏ toàn bộ trang thiết bị mà họ đã lắp đặt trên tàu, Pháp đã ký hợp đồng bán lại 2 chiếc tàu này cho Ai Cập. Đến nay, 1 trong 2 chiếc đã được bàn giao cho hải quân Ai Cập.