Nga sẵn sàng đáp trả việc xây dựng căn cứ quân sự Mỹ tại Ba Lan

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Nga sẵn sàng đáp trả việc tạo ra một căn cứ quân sự Mỹ tại Ba Lan, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng và An ninh thuộc Hội đồng Liên bang Nga Yevgeny Serebrennikov tuyên bố.

Xe tăng của quân đội Mỹ tại Ba Lan

Trước đó, báo Politico viện dẫn các tài liệu của Bộ Quốc phòng Ba Lan cho hay, Warsaw sẵn sàng chi tới 2 tỷ USD để xây dựng một căn cứ quân sự thường trực của Mỹ tại nước này, qua đó tạo điều kiện cho các lực lượng Mỹ di chuyển linh hoạt hơn.

Ba Lan đồng thời nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc triển khai một sư đoàn bọc thép của Mỹ tại quốc gia Đông Âu này.

Theo Bộ Quốc phòng Ba Lan, ngoài việc thể hiện mong muốn chia sẻ gánh nặng chi tiêu quốc phòng với Mỹ, tài liệu còn nhằm gửi thông điệp tới Nga rằng Mỹ sẵn sàng ủng hộ và bảo vệ các đồng minh Đông Âu.

Phản ứng trước thông tin trên, người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov nhấn mạnh, Matxcơva sẵn sàng đáp trả việc mở rộng cơ sở hạ tầng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).