Nga sẵn sàng cung cấp đủ trực thăng Mi-17V5 cho Ấn Độ, theo nhu cầu

ANTĐ - Ngày 21-7, phát ngôn viên tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga tuyên bố, nước này sẵn sàng cung cấp đủ máy bay trực thăng vận tải quân sự Mi-17V-5 theo nhu cầu của Ấn Độ. 

“Tập đoàn Rosoboronexport sẵn sàng cung cấp số lượng trực thăng Mi-17V-5 theo nhu cầu cho Ấn Độ. Ấn Độ là đối tác chiến lược của Nga trên trường quốc tế và chúng tôi luôn nỗ lực thúc đẩy phát triển các mối quan hệ song phương của chúng tôi”, vị phát ngôn viên này nói với hãng thông tấn RIA Novosti.

Năm 2008, tập đoàn Rosoboronexport đã ký kết một thỏa thuận cung cấp 80 chiếc máy bay trực thăng Mi-17V-5 cho Ấn Độ.

Trực thăng Mi-17V-5 trong biên chế của không quân Ấn Độ
Thỏa thuận này đã được thực hiện trước khi kết thúc năm 2013. Trong năm 2012-2013, hai bên đã bổ sung thêm 3 điều khoản vào thỏa thuận ban đầu này để bàn giao thêm 71 chiếc trực thăng Mi-17V-5 cho quân đội Ấn Độ trước khi kết thúc năm 2015.

Hôm 20-7, tờ Economics Times dẫn lời một nguồn tin chính phủ Ấn Độ cho biết, nước này đã đề xuất mua thêm 48 chiếc trực thăng Mil Mi-17V-5 (NATO hay gọi là Hip) nhằm thay thế phi đội trực thăng vận tải Mi-8 đã lỗi thời.

Số trực thăng mới trị giá khoảng 1,1 tỷ USD này sẽ được bổ sung cho phi đội 139 chiếc Mi-17V5 hiện tại của nước này để hình thành lực lượng trực thăng vận tải nòng cốt của không quân Ấn Độ.

Theo phát ngôn viên tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport, số máy bay trực thăng đã được bàn giao trước đó “hoàn toàn đáp ứng các nhu cầu của phía Ấn Độ”.

Ông cho biết thêm rằng, kể từ khi được thành lập vào năm 2000, tập đoàn Rosoboronexport đã bàn giao hơn 800 chiếc máy bay trực thăng thuộc dòng Mi và Ka cho các khách hàng nước ngoài.