Nga san phẳng trung tâm chỉ huy IS ở tỉnh Deir ez-Zor, Syria

ANTD.VN - Lực lượng Không quân vũ trụ Nga đã phá hủy một trung tâm chỉ huy của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở tỉnh Deir ez-Zor của Syria, tiêu diệt khoảng 34 tên khủng bố vào nước này từ các vùng phía tây Iraq.

Máy bay Su-34 Nga không kích chống IS ở Syria

Trong một thông báo ra ngày 10-10, Bộ Quốc phòng Nga cho hay, máy bay Nga đã thực hiện 182 cuộc không kích nhằm vào các vị trí của những phần tử khủng bố ở Syria trong 24 giờ qua.

Theo Thiếu tướng Igor Konashenkov, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, tổng cộng 70 tên khủng bố IS, những kẻ sau đó được xác định danh tính là công dân các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) và Algeria, đã bị tiêu diệt.

Các cuộc không kích được tiến hành sau khi các máy bay trinh sát không người lái phát hiện một thành trì lớn của khủng bố IS ở bờ đông sông Euphrates gần thành phố Mayadin.

Được biết, quân đội Syria đang tiến hành chiến dịch bao vây các phiến quân IS ở thành phố này.