Nga ra uy với phương Tây bằng chiến dịch quân sự tại Syria

ANTĐ - Cho đến hôm 8-12, Anh và Mỹ vẫn là 2 nước duy nhất trên thế giới có khả năng khai hoả được tên lửa hành trình từ tàu ngầm. Tuy nhiên, việc phóng các tên lửa Kalibr từ tàu ngầm lớp Kilo đã chứng minh Nga cũng có thể làm được điều tương tự. 

Máy bay hiện đại nhất sử dụng cho không kích, xe tăng chiến đấu chủ lực trợ giúp quân đội Syria dưới mặt đất, trong khi tên lửa hành trình liên tục khai hoả từ tàu chiến ngoài biển cách Syria hàng nghìn km. Ngoài ra, quân phiến loạn Syria cũng không hề có không lực, nhưng Nga lại điều đến đây hàng loạt các hệ thống tên lửa phòng không hiện đại. Theo nhà báo David Blair của Anh, tất cả điều này cho thấy Nga không chỉ đơn giản là đang chống khủng bố ở Syria.

Máy bay Su-34 lần đầu tiên tham gia thực chiến ở Syria 

Trong vòng 20 năm qua, hải quân Mỹ đã phóng tên lửa hành trình Tomahawk từ tàu ngầm lớp Los Angeles, trong khi hải quân Anh làm điều tương tự từ tàu ngầm Trafalgar và Astute. Với việc mỗi tên lửa có tầm bắn 1.600km, điều này cho phép hải quân Anh và Mỹ có thể tấn công mọi mục tiêu trên thế giới mà không bị ai phát hiện. Điều này được coi như khả năng độc tôn của cặp đồng minh thân thiết Anh và Mỹ.

Pháp chuẩn bị có khả năng này khi tàu ngầm lớp Barracuda được đưa vào phục vụ năm 2017 và Trung Quốc cũng đang nghiên cứu loại vũ khí tương tự. Tuy nhiên, Nga bỗng nhiên xuất hiện và trở thành tâm điểm khi đăng tải một đoạn video cho thấy các tên lửa Kalibr phóng đi từ tàu ngầm lớp Kilo.

Theo tướng Ben Barry của NATO, những tên lửa hành trình này có hiệu quả hay không là điều không thể kiểm chứng, tuy nhiên, rõ ràng Nga đã thành công trong việc tạo hiệu ứng răn đe khi NATO chắc chắn phải chú ý đến điều gì đang xảy ra. Trước đó, việc Nga phóng các tên lửa Kalibr từ tàu chiến mặt nước ngoài biển Caspian cũng thu hút được sự chú ý do đây là lần đầu tiên Nga làm việc này.

Thành quả khác của chương trình hiện đại hoá quân sự Nga còn được thể hiện ở việc điều các máy bay ném bom hiện đại Su-34 đến chiến dịch Syria. Đây là lần đầu tiên Nga đưa máy bay này vào chiến đấu do đó, chắc chắn nó sẽ thu hút được sự quan tâm của dư luận và là cơ hội để các chuyên gia Nga tự đánh giá hoạt động của loại vũ khí này.

Cách đây không lâu, Nga cũng được cho là đã điều xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 đến Syria. Loại xe tăng này được bảo vệ bằng hệ thống phòng thủ điện tử Shtora có nhiệm vụ làm nhiễu sóng thiết bị dẫn dường của các tên lửa và đây là lần đầu tiên Nga thử nghiệm nó trong thực chiến.
Nga ra uy với phương Tây bằng chiến dịch quân sự tại Syria  ảnh 2Xe tăng T-90 của Nga

Theo các chuyên gia phương Tây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang sử dụng chiến dịch quân sự ở Syria để chứng minh sức mạnh quân đội Nga trước các đồng nghiệp NATO. Với ngân sách tăng khoảng 50% trong 10 năm qua, Tổng thống Putin đang muốn cho thấy rằng, lực lượng vũ trang của mình có những khả năng tương đương với quân đội của NATO.