Nga ra mắt robot chiến đấu dựa trên xe chiến đấu BMP-3

ANTD.VN - Một phương tiện chiến đấu bộ binh không người lái (UCGV) mới của Nga vừa được trình làng tại diễn đàn kĩ thuật – quân sự Army 2016.  

Chiếc UCGV này có tên Vikhr (Whirlwind) được dựa trên xe chiến đấu bộ binh (IFV) BMP-3, vốn có khung gầm rất dễ bảo dưỡng và sửa chữa. Vikhr có thể phối hợp với nhiều loại phương tiện bọc thép khác như BMP-1, BMP-2, hay BTR-80, với nhiệm vụ trinh sát quân địch và hỗ trợ hỏa lực.

UCGV Vikhr có thể được vận hành từ khoảng cách xa 10km

Vikhr được trang bị các thiết bị cảm ứng điều khiển từ xa, trong khi vũ khí bao gồm pháo cối Shipunov 2A72, một súng máy đồng trục Kalashnikov PKT/PKTM 7.62mm và 6 tên lửa chống tăng Kornet-M sẵn sàng phóng bất cứ lúc nào.

“Pháo cối 2A72 của Vikhr có thể được thay thế bằng súng chống máy bay nòng kép 2A14 23mm, súng máy hạng nặng NSVT hoặc Kord 12,7mm hay một hệ thống súng cối tự động 6 nòng GSh-6-30K. Chiếc UCGV này cũng có thể sử dụng tên lửa đất đối không Igla, tên lửa phòng không vác vai Verba hoặc súng vũ khí nhiệt áp Shmel-M”, nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Theo số liệu chính thức, Vikhr có trọng lượng chiến đấu 14,7 tấn, trọng tải 4 tấn, tầm hoạt động 600km, vận tốc tối đa khi chạy trên bộ là 60km/h và bơi dưới nước là 10 km/h. Nó có thể được vận hành từ khoảng cách xa 10km và mô-đun chiến đấu nặng 1.450 kg.