Nga phủ nhận nổ súng vào máy bay vận tải Ukraine

ANTD.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak vừa cho biết, một máy bay quân sự An-26 của Ukraine đã bị bắn bằng súng cầm tay từ hướng một giàn khoan dầu mỏ của Nga trên biển Đen, tuy nhiên, Moscow hoàn toàn phủ nhận việc này.

“Phát súng này đã làm hư hại chiếc máy bay nhưng phi hành đoàn không bị thương. Chiếc máy bay cũng đã hạ cánh an toàn”, ông Stepan Poltorak viết trên Facebook cá nhân vào hôm 1-2.

Nga và Ukraine đưa ra những thông tin khác nhau về vụ việc

Ngay sau thông tin này, hạm đội biển Đen của Nga đã lên tiếng phủ nhận việc chiếc máy bay vận tải An-26 đã bị bắn khi bay qua biển Đen, đồng thời cáo buộc ngược lại rằng, chiếc máy bay này đã áp sát một cách khiêu khích 2 giàn khoan dầu Tavrida và Crimea-2 của Nga tại bãi khai thác dầu Odessa.

Một nhân viên an ninh của Nga sau đó có phản ứng bằng cách bắn 4 quả pháo sáng nhằm ngăn chặn va chạm xảy ra giữa chiếc An-26 với giàn khoan.

Vụ việc này xảy đến khi NATO đang tập trận cùng hải quân Ukraine trên biển Đen từ ngày 1-2.