Nga phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol

ANTĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, ngày 17-11, Lực lượng tên lửa chiến lược nước này đã phóng thành công một quả tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-12M Topol.

Theo phát ngôn viên quốc phòng, Đại tá Igor Egorov, vụ phóng đã được tiến hành từ thao trường Kapustin Yar ở khu vực Astrakhan, miền nam nước Nga lúc 15h12 (giờ Moscow), nhằm kiểm tra một đầu đạn tương lai.

Đầu đạn giả định này đã tấn công trúng mục tiêu được định sẵn tại trường bắn Sary-Shagan ở nước Cộng hòa Kazakhstan theo đúng các thông số chính xác đã định trước, ông Egorov cho biết.

Hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol của Nga

Trước đó, hôm 30-10, Lực lượng tên lửa chiến lược Nga cũng đã phóng thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol từ trung tâm phóng vũ trụ Plessetsk, tiêu diệt thành công một mục tiêu định trước ở một trường bắn trên bán đảo Kamchatka.

RS-12M Topol (NATO gọi là SS-25 Sickle) là loại tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu đạn đơn có tầm bắn tối đa lên đến 6.125 dặm (10.000km) và có khả năng mang một đầu đạn hạt nhân với sức công phá lên tới 550 kiloton.

Hệ thống tên lửa cơ động Topol, được cho là không có đối thủ trên thế giới, được thiết kế để tiêu diệt tất cả các mục tiêu chiến lược. Trong hơn 30 năm qua, khoảng 100 vụ phóng tên lửa này đã được thực hiện mà không có một thất bại nào.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol được đưa vào biên chế trong Lực lượng hạt nhân chiến lược Nga từ năm 1988 và đang dần được thay thế bằng các hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars và Topol-M tiên tiến hơn.