Nga phóng thành công vệ tinh quân sự

ANTD.VN -  Ngày 21-12, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phóng thành công một vệ tinh quân sự bằng tên lửa đẩy Proton - M từ bãi phóng Baikonur Cosmodrome, nước Cộng hòa Kazakhstan (Nga). 

Tên lửa mang vệ tinh của Nga

“Tên lửa đẩy Proton - M mang theo vệ tinh của Bộ Quốc phòng Nga đã được phóng đi thành công vào lúc 3h20 ngày 21-12-2018 (giờ Mátxcơva) từ bãi phóng Baikonur Cosmodrome (nước Cộng hòa Kazakhstan thuộc Nga) và đã đi vào quỹ đạo”, thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Theo Bộ Quốc phòng Nga, phần trên của tên lửa đẩy Proton - M được trang bị động cơ đẩy phụ Briz - M.

Ngoài ra, đại diện của Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết thêm, việc phóng tên lửa đẩy mang vệ tinh vào quỹ đạo đã diễn ra  rất tốt đẹp, tên lửa đẩy đã được tách ra đúng như kế hoạch. Và sau khi đưa vệ tinh vào quỹ đạo, vệ tinh này sẽ mất vài giờ để bay được vào quỹ đạo, đồng thời nó được theo dõi bằng các thiết bị trên mặt đất thông qua những đơn vị không gian của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nga.