Nga phóng thành công tên lửa "xanh" thế hệ mới Angara

ANTĐ - Tên lửa thế hệ mới Angara của Nga, được trang bị động cơ sử dụng nhiên liệu "xanh" thân thiện với môi trường, đã hoàn tất thành công chuyến bay thử nghiệm trong quỹ đạo của nó vào hôm 9/7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Theo báo cáo của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu lên Tổng thống Vladimir Putin cho biết: tên lửa Angara bắt đầu được phóng đi lúc 2h theo giờ địa phương, từ sân bay vũ trụ Plesetsk ở miền bắc Nga. Sau khoảng 20 phút rời bệ phóng, tên lửa đã đến được vị trí mục tiêu tại khu vực Kamchatka ở Viễn Đông của Nga, cách điểm xuất phát 5.700 km.

Tên lửa thế hệ mới Angara của Nga


Angara là tên lửa đầu tiên do Nga hoàn toàn thiết kế kể từ khi Liên Xô sụp đổ. Trước đó, Angara dự kiến ra mắt lần đầu vào ngày 27/6, nhưng mọi nỗ lực thử nghiệm đã bị hủy bỏ, khi hệ thống hủy phóng tự động đã kích hoạt 19 giây trước khi khởi động.

Tổ hợp “Angara” được chế tạo từ năm 1995, trên cơ sở thống nhất hóa tính năng hàng loạt tên lửa hạng nhẹ, hạng trung và hạng nặng, sẽ có khả năng đưa lên không gian hầu như toàn bộ trọng tải dự trù phục vụ quan tâm của Bộ Quốc phòng, đáp ứng tất cả các đòi hỏi về độ cao và độ nghiêng quỹ đạo.

Các tên lửa Angara sẽ không dùng các loại nhiên liệu tên lửa hoạt tính và độc hại, như vậy cho phép nâng cao đáng kể chỉ số an toàn môi trường của khu vực tiếp giáp với sân bay vũ trụ cũng như khu vực mà các bộ phận tách ra từ tên lửa sẽ rơi xuống.

Tên lửa đẩy Angara sẽ được sử dụng để đưa lên quỹ đạo các thiết bị vũ trụ như vệ tinh, tàu vũ trụ, các trạm tự động liên hành tinh. Dự án Angara đã tiêu tốn hơn 100 tỷ rúp (gần 3 triệu USD) trong 20 năm thực hiện.