Nga phóng thành công tên lửa đẩy từ sân bay vũ trụ mới

ANTĐ - Ngày 28-4, Nga đã lần đầu tiên phóng thành công tên lửa đẩy lửa đẩy Soyuz-2.1a mang theo 3 vệ tinh lên quỹ đạo từ sân bay vũ trụ Vostochny (Phương Đông) mới xây của nước này. 

Theo đó, tên lửa đẩy Soyuz-2.1a đã được Cơ quan vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) phóng từ sân bay vũ trụ Vostochny vào lúc 5h00 ngày 28-4 (tức 9h00 giờ giờ Việt Nam).

Vụ phóng đã thành công khi tầng trên “Volga” và 3 vệ tinh nhỏ là Lomonosov, Aist-2D, và SamSat-218 đã tách khỏi tầng thứ 3 của tên lửa đẩy theo đúng thời gian dự kiến, 9 phút sau khi phóng, và được đưa vào quĩ đạo đã định.

Tên lửa đẩy Soyuz-2.1a được phóng từ sân bay vũ trụ Vostochny
Tổng thống Nga Vladimir Putin, cùng Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin, giám đốc Roscosmos Igor Komarov và tư lệnh lực lượng vũ trụ Alexander Golovko, đã có mặt tại sân bay vũ trụ Vostochny để quan sát và chỉ đạo vụ phóng tên lửa mang ý nghĩa lịch sử đối với ngành công nghiệp vũ trụ của Nga.

Trước đó, các vụ phóng vệ tinh của Nga đều được thực hiện từ sân bay vũ trụ Baikonur thuê của nước Cộng hòa Kazahstan.

Sân bay vũ trụ Vostochny được xây dựng tại tỉnh Amur thuộc vùng Viễn Đông của Liên bang Nga từ năm 2012 với tổng diện tích 1.035 km2, được xây dựng nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào sân bay vũ trụ Baikonur.
Tên lửa đẩy lửa đẩy Soyuz-2.1a được phóng từ sân bay vũ trụ Vostochny