Nga phát triển tên lửa mới để chống lại Mỹ trước năm 2021

ANTD.VN - Nga phải phát triển một tên lửa hành trình trên đất liền mới và một tên lửa siêu thanh trên đất liền trước năm 2021 để đáp trả hành động rút khỏi Hiệp ước vũ khí hạt nhân INF mới đây của Washington, hãng thông tấn RIA dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga hôm 5/2.

Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin hôm 2/2 tuyên bố rằng Nga đã đình chỉ Hiệp ước INF sau khi Mỹ tuyên bố rút khỏi hiệp ước và đưa ra những cáo buộc vi phạm đối với Moscow.

Ông nói rằng Nga cần phát triển tên lửa mới để đáp trả hành động này của Mỹ.

Hãng tin RIA trích dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, Nga hiện đã nghiên cứu phát triển hai hệ thống tên lửa mới và cố gắng đảm bảo công việc này được hoàn thành vào năm 2021.