Nga phát triển tên lửa đủ khả năng vượt qua lá chắn phòng không Mỹ

ANTĐ - Theo Tư lệnh lực lượng Tên lửa chiến lược Nga, ông Sergei Karakayev, các tên lửa đạn đạo liên lục địa nước này đủ sức vượt qua hệ thống phòng không của Mỹ, và chúng vẫn đang được phát triển lên một trình độ cao hơn.

Ông Sergei Kayakayev tự tin khẳng định rằng, hệ thống tên lửa phòng không Mỹ hiện nay chưa thể tạo ra mối đe dọa trực tiếp nào cho lực lượng tên lửa chiến lược Nga, nhưng Moscow vẫn luôn tìm cách hoàn thiện các thiết bị quân sự nhằm giữ được lợi thế này.

“Việc phát triển, hoàn thiện các hệ thống vũ khí nhằm vượt qua hệ thống phòng không Mỹ vẫn đang diễn ra. Điều này là do Mỹ vẫn không ngừng phát triển các hệ thống phòng không của mình, bao gồm cả ở khu vực châu Âu”, ông Karakayev nói với hãng tin Tass vào hôm 10-5.

Nga không ngừng đầu tư cho lực lượng tên lửa chiến lược

Theo Tư lệnh Kayakayev, đầu đạn tương lai của Nga không chỉ tiết kiệm nhiên liệu và tấn công mục tiêu một cách theo đúng hành trình đã đặt ra mà nó còn đổi hướng linh hoạt để tấn công nhiều mục tiêu và đủ sức đánh lừa các tên lửa đánh chặn.

Ngoài ra, trong bài trả lời phỏng vấn, ông Kayakayev còn tiết lộ Nga đang tiến tới cân bằng tỉ lệ tên lửa đạn đạo liên lục địa cố định và lưu động, tuy nhiên, các tên lửa cố định vẫn sẽ có khả năng tấn công cao hơn. Cho tới năm 2021, Nga mong chờ lực lượng tên lửa sẽ mạnh mẽ gấp 4 lần so với hiện nay.