Nga phát triển tàu ngầm AIP tiên tiến thế hệ 5 Kalina

ANTĐ - Ngày 19-3, Tư lệnh hải quân Nga, Đô đốc Viktor Chirkov, cho biết lực lượng răn đe phi hạt nhân chiến lược tương lai thuộc hải quân Nga sẽ bao gồm các tàu chiến và tàu ngầm hiện đại được trang bị các loại vũ khí chính xác cao. 

Theo Đô đốc Chirkov, nòng cốt của lực lượng này sẽ bao gồm các tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Yasen thuộc Dự án 885M  mới và lớp Oscar-II thuộc Dự án 949A  nâng cấp, cũng với các tàu ngầm điện-diesel lớp Lada thuộc Dự án 677.

"Các tàu ngầm năng lượng hạt nhân và thông thường đa năng sẽ được tăng cường khả năng chiến đấu thông qua việc trang bị cho chúng các hệ thống vũ khí hoàn toàn tự động tiên tiến", vị tư lệnh hải quân Nga khẳng định.

Các tàu ngầm tấn công của Nga hiện đang được trang bị một loạt tên lửa hành trình có tầm bắn lên tới 500 km, ngư lôi tự dẫn và tên lửa tiêu diệt tàu ngầm.

Tàu ngầm động cơ thông thường project 677 - lớp Lada 

Đô đốc Chirkov nói rằng các tàu ngầm của Nga sẽ tăng cường phạm vi và tần suất thực hiện nhiệm vụ trên khắp thế giới "để đảm bảo an ninh của đất nước".

Loạt tàu ngầm thông thường thế hệ thứ 5 này được định danh là lớp Kalina, sẽ được trang bị hệ thống động cơ đẩy không khí độc lập (AIP) hiện đại. Hệ thống động cơ AIP của Nga sẽ được phát triển hoàn tất trước năm 2017 và chiếc tàu ngầm đầu tiên trang bị hệ thống này sẽ ra mắt vào năm 2018.

Trước đó, Đô đốc Chirkov cho biết, hệ thống AIP mới này sẽ được thử nghiệm đầu tiên trên chiếc tàu ngầm diesel-điện lớp Lada duy nhất đang hoạt động của hải quân mang tên St.Petersburg, hiện đang chạy thử tại biển Barents sau một loạt những thay đổi về thiết kế.