- Mỹ chi 118 triệu USD để bảo vệ máy bay khỏi S-400 của Nga
- Nga phát triển súng lục hạng nặng Udav thay thế cho K59
- Mỹ lập kế hoạch triển khai xe tăng không người lái
Trả lời phỏng vấn với đài phát thanh RSN, Trung tướng Leonov nhận định rằng: “Trong dài hạn, quân đội Nga sẽ phải đối mặt với nhiều loại vũ khí siêu thanh vì xu hướng này đang nhận được nhiều sự chú ý. Các công việc nhằm chống lại loại vũ khí này cần được tổ chức cẩn thận và trên thực tế, chúng tôi đã bắt tay vào việc này”.
Nga coi việc đánh chặn tên lửa siêu thanh là nhiệm vụ hàng đầu
Vũ khí siêu thanh thường có vận tốc trong khoảng 6.144 km/h (Mach 5) đến 12.288 km/h (Mach 10). Hơn nữa những hệ thống này cũng sử dụng công nghệ vô cùng phức tạp, cho phép nó bay với quỹ đạo khó đoán định và tấn công chính xác vào mục tiêu.
Vào năm 2015, ông Leonov cũng khẳng định rằng, việc tạo ra hệ thống phòng không đủ sức đánh chặn cả các loại tên lửa siêu thanh chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Nga cho tới năm 2020.
Lực lượng phòng không lục quân Nga hiện đang sở hữu nhiều loại tên lửa hiện đại ở nhiều tầm bắn khác nhau như tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm xa S-300, S-400, các hệ thống tầm trung Buk, Tor, Strela-10 hay hệ thống tầm gần Pantsir-S1 và Tunguska cùng nhiều loại pháo chống máy bay khác.