Nga nổi giận với kế hoạch tổ chức tập trận Mỹ-Ukraine trên Biển Đen

ANTD.VN -Bộ Ngoại giao Nga coi kế hoạch tiến hành các cuộc tập trận trên Biển Đen của Washington và Kiev là một ý tưởng nguy hiểm.

Nga nổi giận với kế hoạch tổ chức tập trận Mỹ-Ukraine trên Biển Đen ảnh 1

Tàu chiến USS Donald Cook của Mỹ

"Đó (cuộc tập trận) là một ý tưởng nguy hiểm, và đây sẽ luôn là quan điểm của chúng tôi về việc này. Trước khi hoạt động này diễn ra, chúng tôi sẽ nghiên cứu thực tế. Chúng tôi nhấn mạnh lại một lần nữa, đó là một ý tưởng cực nguy hiểm", Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin nói với các phóng viên hôm 12-2 khi bình luận về kế hoạch cuộc diễn tập quân sự chung giữa Mỹ và Ukraine trên Biển Đen.

Bộ Quốc phòng Ukraine hôm 12-2 đã công bố kế hoạch bắt đầu chuẩn bị cho cuộc tập trận chung Ukraine-Mỹ mang tên "Sea Breeze-2019", dự kiến sẽ được tổ chức ở phía tây bắc của Biển Đen.

Cơ chế tập trận Sea Breeze được tiến hành từ năm 1997, song có dấu hiệu tăng cường thời gian gần đây.

Năm 2018, khoảng 2000 binh sĩ, 30 tàu chiến và hàng chục máy bay từ 19 quốc gia đã tham gia cuộc tập trận này.

Cuộc tập trận năm nay diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và Ukraine bùng phát trở lại sau vụ đụng độ gần eo biển Kerch tháng 11-2018, với việc Moscow bắt giữ 3 tàu hải quân của Kiev bị cáo buộc xâm phạm lãnh thổ.